Thủ tướng Úc: chỉ mở cửa lại khi 70% người từ 16 tuổi trở lên tiêm vắc xin COVID-19

Theo Thủ tướng Úc Scott Morrison, người dân chỉ có thể tự do đi lại khi tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 trong số người từ 16 tuổi trở lên đạt 70% vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2021.

Thủ tướng Úc Scott Morrison - Ảnh: Sydney Morning Herald

Trả lời báo Herald Sun ngày 5-9, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định dịch COVID-19 không thể bị xóa bỏ hoàn toàn, do đó Úc sẽ mở cửa trở lại. 

Tuy nhiên, người dân chỉ có thể tự do đi lại khi tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 trong số người từ 16 tuổi trở lên đạt 70% vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2021.

Đồng thời Úc cũng sẽ dần mở cửa biên giới quốc tế (đóng cửa từ tháng 3-2020) khi tỉ lệ người tiêm chủng đạt trên 80%.

Hiện có hơn 15 triệu người ở bang Victoria, bang New South Wales (NSW) và vùng lãnh thổ thủ đô phải thực hiện lệnh ở nhà để tránh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do biến thể Delta.

Chiếm phần lớn số ca bệnh là bang NSW, nơi ghi nhận 1.485 ca nhiễm mới trong cộng đồng và 3 người tử vong trong ngày 5-9. Trong số đó, có 1.083 người phải nhập viện gồm 175 người đang được chăm sóc đặc biệt và 72 người cần thở máy.

NSW có 40% dân số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 73% đã tiêm một mũi. Thủ hiến Gladys Berejiklian cam kết NSW "chắc chắn không phải phong tỏa toàn bộ tiểu bang nữa" khi tỉ lệ tiêm chủng đạt 80%.

Mặc dù số ca bệnh vẫn trên đà tăng, nhà chức trách đặt mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 để kết thúc phong tỏa, mở cửa lại nền kinh tế, cho phép người dân đón một Giáng sinh bình thường.

"Mọi người có thể lên kế hoạch cho Giáng sinh với gia đình và những người thân yêu", Thủ tướng Morrison tuyên bố.

Theo Tuổi Trẻ Online

Tin cùng chuyên mục