Kình ngư Việt khởi tranh tại Paralympic Tokyo 2020

Sáng mai (25/8), các vận động viên người khuyết tật Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Paralympic Tokyo 2020. Hai vận động viên mở màn ở nội dụng bơi là Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng.

Võ Thanh Tùng (trái) và Trịnh Thị Bích Như là hai vận động viên Việt Nam thi đấu đầu tiên Paralympic Tokyo vào sáng ngày 25/8.

Theo lịch thi đấu, vận động viên Bích Như sẽ tranh tài đầu tiên ở nội dung bơi 50m tự do nữ hạng S6 vào lúc 8 giờ 24 tại Cung thể thao dưới nước Tokyo (Nhật Bản).

Nữ kình ngư sinh năm 1985 sẽ bơi ở lượt đấu loại thứ 2 cùng bảy vận động viên khác. Nội dung này có 16 vận động viên và được chia thành hai nhóm. Tám vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ vào chung kết.

Bích Như là vận động viên người khuyết tật kỳ cựu của Việt Nam khi đã từng tham dự hai kỳ Paralympic trước đây ở London 2012 và Rio 2016. Năm 2012, chị tranh tài nội dung bơi 100m ếch nữ hạng SB5 và xếp thứ 12 với thành tích 2 phút 11 giây 80.

Tới kỳ Paralympic ở Brazil, Bích Như thi đấu tới ba nội dung. Ở nội dung cũ 100m ếch nữ hạng SB5, chị đã cải thiện thành tích rất sâu so với London 2012 khi chạm thông số 1 phút 51 giây 07 và xếp hạng 6 chung cuộc. Còn ở hai nội dung khác là 50m bướm nữ và 50m tự do đều hạng S6, Bích Như đều xếp lần lượt thứ 8 và 9.

Đến với Tokyo lần này, Bích Như cũng sẽ tranh tài ở ba nội dung. Đầu tiên là nội dung bơi 50m tự do nữ hạng S6 vào lúc 8 giờ 24 (ngày 25/8). Sau đó là 200m hỗn hợp cá nhân hạng SM6 (ngày 26/8) và 100m ếch nữ hạng SB5 (ngày 28/8).

Sau đó, vận động viên Võ Thanh Tùng sẽ mở màn Paralympic Tokyo lần này với nội dung 200m tự do nam hạng S5 lúc 9 giờ 02 (ngày 25/8). Anh sẽ bơi ở nhóm 2 cùng sáu vận động viên khác. Nội dung này chỉ có 13 vận động viên, được chia thành 2 nhóm và chọn tám vận động viên có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Ở kỳ Paralympic Tokyo, Võ Thanh Tùng tranh tài tổng cộng năm nội dung và đều ở hạng S5. Anh còn các nội dung khác là: 50m tự do, 100m tự do, 50m ngửa và 50m bướm nam.

Đây cũng là lần dự Paralympic thứ ba liên tiếp của Thanh Tùng. Thành tích tốt nhất của anh là tấm Huy chương bạc bơi 50m tự do nam hạng S5 tại Rio 2016. Anh cũng từng là Á quân thế giới 50m tự do và 50m ngửa ở giải đấu tại Mexico năm 2017.

Thanh Tùng cũng từng giành 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc tại Á vận hội người khuyết tật 2018 ở Indonesia. Anh được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo lần này.

Paralympic Tokyo sẽ chính thức bắt đầu sau lễ khai mạc vào tối nay (24/8) và các cuộc thi tranh huy chương sẽ diễn ra vào một ngày sau đó.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo với 15 thành viên, trong đó có bảy vận động viên (ba môn) gồm: Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Lịch thi đấu ngày 25/8 của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. 

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục