Đội tuyển futsal Việt Nam có lực lượng tốt nhất đấu Hàn Quốc

Ngày 26-9, đội tuyển futsal Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại Kuwait nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết futsal châu Á 2022.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước Vòng chung kết futsal châu Á 2022.

Sau buổi đầu tập với cường độ nhẹ nhàng, hôm nay đội tuyển Việt Nam đã đẩy cao khối lượng với 2 buổi tập sáng và chiều nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc.

Sau những bài khởi động nhẹ, huấn luyện viên Diego Giustozzi đã bắt đầu cho các học trò chia đôi thành 2 tổ đấu, thi đấu đối kháng trên diện tích 1/3, 2/3 của mặt sân thi đấu. Nhà cầm quân người Argentina rất nghiêm túc và thể hiện sự chuyên nghiệp rất cao trên sân tập.

Ông Diego Giustozzi yêu cầu các học trò phải thực hiện đúng những yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong những pha dứt điểm cầu môn. Cũng không hiếm lần, huấn luyện viên Diego Giustozzi dừng buổi tập để điều chỉnh những điều mà các học trò còn chưa làm được như đã đề ra.

Về tình hình lực lượng, đội tuyển đón tin vui khi đội trưởng Trần Văn Vũ đang có sự bình phục tốt sau chấn thương. “Tôi cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn và có thể theo tập cùng với đội. Tuy nhiên, Ban huấn luyện nói rằng, tôi cần được chăm sóc thật kỹ để trở lại tốt nhất có thể. Hy vọng vài ngày tới, đôi chân của tôi sẽ khỏe mạnh hơn”, Trần Văn Vũ cho biết.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh giá: “Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết futsal châu Á 2022. Về bảng D, không phải ai là ứng viên số 1 hay số 2 đi tiếp mà đội tuyển Việt Nam cần phải tính toán từng trận 1. Đối thủ đầu tiên sẽ là Hàn Quốc rồi mới tới các đối thủ Saudi Arabia hay Nhật Bản”.

Về chấn thương của Trần Văn Vũ, nhà cầm quân người Argentina nói: “Văn Vũ là thủ quân, là cầu thủ quan trọng của tôi nhưng chúng ta cũng có những cầu thủ khác. Điều quan trọng là Vũ phải hồi phục chấn thương thật tốt. Chúng ta không thể mạo hiểm với chấn thương của cậu ấy”.

Tại cuộc gặp gỡ với toàn đội trước buổi tập chiều 26-9, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những lời động viên tinh thần cũng như gửi lời chúc tốt đẹp tới thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi.

“Đây là giải đấu quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất châu lục nên sẽ vô cùng khó khăn cho chúng ta. Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, tôi chúc cho toàn đội thi đấu thật tốt. Đặc biệt, trận ra quân bao giờ cũng quan trọng, mong cả đội thi đấu tập trung, có thành tích thật tốt, mang tin vui về cho người hâm mộ nước nhà”, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Đội tuyển futsal Việt Nam có trận đấu ra quân tại vòng chung kết futsal châu Á 2022, gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 28-9.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục