Huy Hoàng về nhì nhóm hai 800m tự do, Tiến Minh dừng bước ở Olympic Tokyo 2020

Tối 27-7, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở vòng loại 800m tự do môn bơi tại Olympic Tokyo 2020. Huy Hoàng giành vé dự Olympic nhờ đạt chuẩn A, đứng thứ 26 trong 34 vận động viên tham dự nội dung này tại Olympic Tokyo 2020. Kết quả, Huy Hoàng về nhì ở nhóm bơi thứ hai với thành tích 7 phút 54,16 giây, nhưng thành tích này không đủ để kình ngư Việt Nam vượt qua vòng loại.

Thành tích của Huy Hoàng ở vòng loại kém chuẩn Olympic anh từng đạt được là 7 phút 52,74 giây. Ảnh: Đức Đồng.

Ở vòng thi này, Huy Hoàng tham gia bơi ở nhóm hai cùng 7 vận động viên khác là Akos Kalmar (Hungary), Vuk Celic (Serbia), Dimitrios Markos (Hy Lạp), Jose Lopes (Bồ Đào Nha), Zac Reid (New Zealand) và Cheng Long (Trung Quốc).

Về nhất ở nhóm hai là vận động viên Zac Reid (New Zealand) với thành tích 7 phút 53,06 giây. Kết thúc vòng thi, Nguyễn Huy Hoàng lọt vào tốp 20 và là vận động viên châu Á duy nhất trong tốp này.

Tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng đăng ký tranh tài hai nội dung 800m và 1.500m tự do. Do đó, anh sẽ còn tham dự một nội dung thi 1.500m vào ngày 30-7 tới.

Trong số 34 vận động viên tham dự nội dung 800m tự do, ứng viên sáng giá cho chiếc Huy chương vàng là kình ngư người Italia Gregorio Paltrinieri - nhà vô địch Olympic 2016 ở nội dung này. Anh cũng tham dự nội dung 1.500m tự do - nội dung còn lại Huy Hoàng thi đấu tại Tokyo. Tuy nhiên, một tháng trước khi tham dự Olympic 2020, Paltrinieri bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu đơn nhân. Chứng bệnh này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của kình ngư người Italia, dù anh khẳng định bản thân đang đạt trạng thái tốt.


Tay vợt Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.

Trong buổi chiều cùng ngày, vận động viên cầu lông Nguyễn Tiến Minh tiếp tục thi đấu trận thứ hai bảng L, nội dung đơn nam môn cầu lông tại Olympic Tokyo 2020. Ở trận đấu này, Nguyễn Tiến Minh đã chơi rất nỗ lực, nhưng với sức trẻ của đối thủ, anh đã chịu thua tay vợt Ade Resky Dwicahyo người Azerbaijan với tỷ số 14-21, 18-21. Với kết quả này, Tiến Minh chính thức dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục