Lịch thi đấu ngày 13/5: Huy chương Vàng sẽ đến từ các môn võ

Sau một ngày nghỉ ngơi để tham dự lễ khai mạc, các đội tuyển thể thao của Việt Nam chính thức bước vào thi đấu ngày 13/5 trên tất cả các mặt trận. Đoàn thể thao chủ nhà kỳ vọng tiếp tục giành thêm 10-12 Huy chương vàng (HCV) từ các môn võ.

Các trận đấu vòng loại môn Đua thuyền Rowing tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng sáng 9/5.

Kick boxing: Ngày thi đấu chính thức đầu tiên lại là ngày thi đấu cuối của môn kick boxing tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh, đồng thời Ban tổ chức môn kick boxing của SEA Games 31 sẽ tổ chức trao huy chương.

Đội tuyển kick boxing Việt Nam có võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn gặp đối thủ Indonesia tại chung kết nội dung full contact 51kg nam, Huỳnh Thị Kim Vàng gặp đối thủ Philippines tại chung kết nội dung full contact 65 kg nữ, Nguyễn Thị Hằng Nga gặp đối thủ Philippines tại chung kết nội dung full contact 48 kg nữ, Nguyễn Thế Hưởng gặp đối thủ Campuchia tại chung kết full contact 67 kg nam và Nguyễn Quang Huy đọ sức với đối thủ Thái Lan tại chung kết low kick 60 kg nam.

Ban huấn luyện đội tuyển kick boxing Việt Nam đặt mục tiêu sẽ thắng các trận chung kết lần này. Các trận chung kết kick boxing bắt đầu từ 18 giờ.

Kurash: Đội kurash Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung cuối tại SEA Games 31.

Thi đấu hạng 57kg nữ, Việt Nam có hai VĐV Nguyễn Thị Ngô Nhung, Đồng Thị Thu Hiền sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm cùng các đối thủ của Thái Lan, Philippines qua đó chọn người có kết quả cao nhất trao ngôi vô địch.

Ở hạng 70kg, Việt Nam có Nguyễn Thị Thanh Trâm thi đấu vòng loại đầu tiên với đối thủ Philippines và Nguyễn Thị Lan được miễn tại vòng một, vào vòng hai nội dung.

Trong hạng 73kg nam, đội tuyển Việt Nam có Vũ Ngọc Sơn sẽ gặp đối thủ Philippines và Phan Vũ Nam gặp đối thủ Thái Lan ở vòng loại đầu tiên.

Theo chia sẻ của ban huấn luyện đội tuyển kurash Việt Nam, hy vọng sẽ có hai tuyển thủ lọt vào chung kết hai nội dung trong ngày và giành kết quả cao nhất. Các trận đấu bắt đầu từ 14 giờ.

Đấu kiếm: Ngày tranh tài đầu tiên của môn đấu kiếm tại Cung thể thao điền kinh trong nhà (Mỹ Đình, Hà Nội) sẽ có hai nội dung thi đấu là kiếm chém cá nhân nam và kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

Đại diện cho đội tuyển Việt Nam dự nội dung cá nhân kiếm chém nam có tuyển thủ Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi và VĐV sẽ thi đấu với các đối thủ của Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Philippines tại vòng bảng trước khi vào nhánh đấu.

Về cá nhân kiếm ba cạnh nữ, Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng là đại diện của Việt Nam và thi đấu vòng bảng cùng đối thủ của Thái Lan, Singapore, Campuchia, Philippines trước khi vào nhánh đấu.

Các trận đấu loại bắt đầu từ 10 giờ sáng và chung kết nội dung là lúc 14 giờ 30. Đấu kiếm Việt Nam đặt kỳ vọng tuyển thủ Vũ Thành An, tuyển thủ đã vô địch ba kỳ SEA Games liên tiếp gần đây sẽ có tấm HCV thứ tư.

Wushu: Võ sĩ của đội tuyển wushu Việt Nam chính thức bước vào tranh tài từ ngày 13/5 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội).

Trong ngày tranh tài, đội tuyển sẽ có tuyển thủ thi đấu biểu diễn (taolu) nội dung nam đao nam, trường quyền nam, kiếm thuật nữ, thái cực quyền nam, côn thuật nữ cùng các nội dung đối kháng (tán thủ) dành cho nam hạng 56kg, 60kg, 65kg, 70kg và 48kg, 52kg, 56kg, 60kg của nữ.

Trong ngày đầu tiên, wushu Việt Nam đặt hy vọng ở các tuyển thủ wushu taolu (biếu diễn) có thể giành được hai tấm HCV. Nội dung của biểu diễn thi đấu lúc 9 giờ sáng còn đối kháng diễn ra lúc 15 giờ chiều.

Thể hình: Môn thi đấu sẽ khởi tranh ngày 13/5 tại Trung tâm huấn luyện Thể dục-Thể thao Hà Nội (Mỹ Đình, Hà Nội).

Ngày đầu tiên, đội Việt Nam có lực sĩ Phạm Văn Mách thi đấu hạng 55kg, Phạm Văn Phước thi đấu hạng 60kg, Đặng Thanh Tùng hạng 65kg.

Ở kỳ SEA Games này, Việt Nam có sự trở lại của VĐV kỳ cựu sinh năm 1976 Phạm Văn Mách. Khi Việt Nam đăng cai SEA Games 2003, Phạm Văn Mách đã giành HCV và bảo vệ thành công vào năm 2005. Thể hình bị gián đoạn trong chương trình thi đấu SEA Games từ năm 2013.

Đua thuyền rowing: Ngày 13/5, đua thuyền rowing Việt Nam sẽ tiếp tục dự các nội dung chung kết để tranh huy chương.

Tại nội dung thuyền bốn nam hạng nhẹ, Võ Như Sang, Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Văn Đạt, Phạm Chung sẽ thi đấu với các đội thuyền của Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar. Tại nội dung thuyền bốn nữ hai mái chèo, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo thi đấu với các đội Philippines, Indonesia, Thái Lan.

Trong nội dung thuyền đôi nữ, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu với đội của Philippines, Indonesia, Myanmar, Singapore.

Chung kết nội dung thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn sẽ gặp các đội thuyền của Campuchia, Philippines, Indonesia, Thái Lan. Các nội dung chung kết bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Trung tâm huấn luyện đào tạo khu đua thuyền quốc gia tại Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Thể dục dụng cụ: Các nội dung của thể dục dụng cụ nam bắt đầu thi đấu ở ngày 12/5.

Đội Việt Nam có Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khánh Phương, Trịnh Hải Khang, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương thi đấu vòng loại các nhân các đơn môn của nam đồng thời sẽ tính điểm đồng đội nam và toàn năng nam.

Các nội dung bắt đầu từ 10 giờ sáng tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) và chung kết trao huy chương dự kiến vào lúc 18 giờ 40. Theo lịch sắp xếp, các tuyển thủ của đội thể dục dụng cụ nam Việt Nam bắt đầu tranh tài lúc 13 giờ 30 trong ngày.

Pencak silat: Các nội dung đối kháng của pencak silat bắt đầu thi đấu ngày 13/5 tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Việt Nam có tuyển thủ Nguyễn Thị Cẩm Nhi thi đấu hạng 70kg nữ, Quàng Thị Thu Nghĩa hạng 75kg nữ, Nguyễn Đình Tuấn hạng 55kg nam, Vũ Văn Kiên hạng 60kg nam, Nguyễn Trung Phương Nam hạng 65kg nam, Trần Đình Nam hạng 75kg nam, Nguyễn Tấn Sang hạng 80kg nam, Nguyễn Duy Tuyến hạng 85kg nam, Nguyễn Văn Trí hạng 95kg nam và Lê Văn Toàn hạng 110kg nam. Các nội dung sẽ cân kiểm tra từ 6 giờ 30 sáng và thi đấu từ 9 giờ sáng trong ngày.

Cầu mây: Vòng loại môn cầu mây chính thức thi đấu ngày 13/5 tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong ngày đầu tiên, đội nam Việt Nam sẽ đấu với đội nam Campuchia còn đội nữ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Thái Lan. Các trận đấu bắt đầu từ 9 giờ sáng.

Bóng bàn: Nội dung đồng đội bắt đầu thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Do đội Indonesia rút lui, môn bóng bàn có 7 quốc gia tham dự: Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia và Việt Nam. Nội dung đồng đội nam được chia thành hai bảng. Bảng A gồm các đội tuyển: Singapore (được chọn là đội hạt giống), Malaysia và Philippines. Bảng B gồm: Thái Lan (đội hạt giống), Việt Nam và Campuchia. Nội dung đồng đội nữ cũng được chia thành hai bảng. Bảng A gồm các đội tuyển: Thái Lan (hạt giống), Việt Nam và Philippines. Bảng B gồm: Singapore (hạt giống), Malaysia và Campuchia.

Bóng chuyền: Các cầu thủ của bóng chuyền Việt Nam bắt đầu thi đấu từ ngày 13/5 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh). Trong ngày đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào lúc 17 giờ. Do bóng chuyền nữ chỉ có năm đội đăng kí thi đấu nên các đội tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn hai đội có kết quả cao nhất dự chung kết.

Quần vợt: Nội dung đồng đội nam của môn quần vợt bắt đầu thi đấu vòng loại từ ngày 13/5 tại cụm sân quần vợt Hanaka (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ở đồng đội nam, chủ nhà Việt Nam là hạt giống số hai và chạm trán với đội Indonesia tại trận đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng. Tại SEA Games 31, đội nam Thái Lan là hạt giống số 1. Nội dung đồng đội nam có các đội Thái Lan, Lào, Philippines, Campuchia, Malaysia, Indonesia và chủ nhà Việt Nam tham dự.

Thể thao điện tử (Esports): Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại đầu tiên của môn Esports ngày 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) với các trận đấu của game Free Fire và FIFA Online 4 dành cho nam, nữ.

Golf: Các tuyển thủ golf của Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại cá nhân tại vòng đầu tiên trên sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) vào ngày 13/5 đối với nam, nữ.

Đội hình nam của golf Việt Nam gồm Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Quang Trí và đội hình nữ của golf Việt Nam có Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An, Lê Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Yến Vi.

Cờ vua: Ngày tranh tài 13/5, đội tuyển cờ vua Việt Nam tiếp tục thi đấu các ván tiếp theo của nội dung cờ tiêu chuẩn tại Quảng Ninh.

Về nam, tại ván năm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ gặp Ervan Mohamad (Indonesia) còn Trần Tuấn Minh gặp Quizon Daniel (Philippines).

Về nữ, trong ván năm, Hoàng Thị Bảo Trâm sẽ gặp Citra Anastasia (Indonesia) còn Võ Thị Kim Phụng gặp Frayna Mae (Philippines). Cờ tiêu chuẩn sẽ thi đấu chín ván theo hệ Thụy Sĩ.

Bóng rổ: Nội dung bóng rổ 3x3 sẽ thi đấu vòng loại vào ngày 13/5 tại nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội) và trong ngày tranh tài, Việt Nam có đội 3x3 nam, 3x3 nữ góp mặt thi đấu. Các trận đấu bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng. 

Ngoài ra, các VĐV Việt Nam còn thi đấu ở nhiều môn khác như bóng đá nữ, bóng đá trong nhà, khiêu vũ thể thao, bi sắt...

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục