Việt Nam giành 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng đua thuyền rowing

Trong sáng 11/5, tại Khu huấn luyện đua thuyền quốc gia ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra chung kết rowing của 4 nội dung.

Đội tuyển đua thuyền Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn.

Đây cũng là ngày thi đấu thứ 3 của môn đua thuyền SEA Games 31 với các nội dung chung kết: Thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo (W4X), Thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo (LM2X), Thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo (M2X), Thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo (W4-).

Các vận động viên đoàn thể thao Việt nam đã xuất sắc giành 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Đồng.

Huy chương Vàng đầu tiên môn rowing đã thuộc về các vận động viên Phạm Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Huệ với nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng chèo đôi. 

Các tay chèo Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã mang về tấm huy chương Vàng thứ 2 ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn.

Ở nội dung đôi nam hạng nhẹ mái chèo đôi, Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn của Việt Nam giành huy chương Đồng. Huy chương Vàng thuộc về đội Indonesia.

Ở nội dung thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo, bộ đôi Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu của Việt Nam cũng mang về tấm huy chương Đồng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam ở môn rowing.

 Đội tuyển đua thuyền Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục