15 thí sinh vào đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam

Đài Truyền hình Việt Nam thông báo, đã xác định được 15 thí sinh vào đêm thi cuối cùng giải Sao Mai 2022 khu vực miền Nam diễn vào ngày 13-8 tới.

Trong 3 phong cách âm nhạc tại giải Sao Mai 2022, phong cách nhạc nhẹ có sự xuất hiện nhiều thí sinh trẻ tuổi nhất. Nhạc nhẹ vốn được coi là thế mạnh của khu vực miền Nam, bởi đây là khu vực được xem là tâm điểm của nhạc nhẹ Việt Nam. 

Sau 2 ngày sơ loại (8 và 9-10), có thể nhận diện rõ hơn những gương mặt tiềm năng của khu vực này. Ở dòng nhạc nhẹ, thí sinh trẻ tuổi nhất là Vũ Thiên Bảo và Nguyễn Hoàng Minh Khôi, đều vừa tròn 20 tuổi, đại diện cho thế hệ GenZ với tư duy âm nhạc mới mẻ, văn minh và mang đậm dấu ấn thời đại.

Ngoài ra, Lương Ngọc Trang (sinh năm 2001) và Trịnh Văn Núi (sinh năm 2000) cũng là những người thuộc thế hệ 2K nên họ có những cập nhật phong phú về thể loại và những dòng âm nhạc tiên tiến trên thế giới. “Chị cả” của phong cách nhạc nhẹ - Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 1997) là người khá chín chắn, có nhiều trải nghiệm.

Trần Tuấn Phi - thính phòng.

Ở phong cách âm nhạc thính phòng, nếu như những năm trước, nhiều nhân tố tiềm năng rơi vào khu vực miền Bắc với nhiều giọng hát giành quán quân như Trọng Tấn (1999), Phương Nga (2001), Hoàng Tùng (2003), Tuấn Anh (2005), Xuân Hảo (2009), Đào Tố Loan (2011)… thì năm nay, Ban tổ chức đánh giá, khu vực miền Nam đã có những gương mặt nổi trội. Có thể kể tên một số thí sinh 9X là Nguyễn Lê Trung Hiếu, Trần Tuấn Phi, Nguyễn Khánh Nhật Huyền, Nguyễn Xuân Dũng.

Thí sinh trẻ nhất “bảng” này cũng là thí sinh duy nhất khu vực miền Nam được đặc cách theo quy chế giải Sao Mai - Nông Thị Anh Thơ (sinh năm 2002). Cô cũng là gương mặt được đánh giá là có thể làm nên chuyện ở mùa giải năm nay.

Ở phong cách âm nhạc dân gian, mặc dù chất liệu dân ca Nam Bộ khá hay nhưng ở vòng sơ loại lại có rất ít thí sinh khai thác, đây được xem là sự đáng tiếc. Ở dòng nhạc này, các thí sinh phong cách âm nhạc dân gian đa phần thuộc thế hệ 9x là Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Hà Cương, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Huyền Thương. Thí sinh Nguyễn Thị Trinh trẻ nhất (sinh năm 2002), hy vọng sẽ thổi làn gió mới vào đêm thi cuối cùng khu vực miền Nam sắp tới.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục