Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia, di tích khảo cổ chùa Kim Ninh

- Sáng 15-4, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Lợi, UBND huyện Sơn Dương tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia di tích khảo cổ chùa Kim Ninh.

Lãnh UBND huyện trao Bằng di tích Quốc gia, di tích khảo cổ chùa Kim Ninh, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương).

Di tích chùa Kim Ninh, thôn Kim Ninh, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương), được xây dựng vào thời Trần (thế kỷ XIV) và tồn tại đến thế kỷ XVI. Ngôi chùa tồn tại trong thời gian dài, từ thời Trần tới thời Nguyễn, chứa đựng hệ thống di vật có giá trị suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Nhiều hiện vật thuộc loại hình trang trí kiến trúc thời Trần được phát hiện tại di tích chùa Kim Ninh như: lá đề, đầu rồng, mảnh tường tháp, gạch bìa, các khối trang trí hoa văn... Đây là những tư liệu quý, góp phần tìm hiểu về lịch sử trang trí, phong cách mỹ thuật Phật giáo thời Trần.

Mặc dù chỉ còn lại phế tích, nhưng kết quả hai lần khai quật chùa Kim Ninh đã cung cấp thêm những tư liệu quý giá về bảo tháp gạch thời Trần và số lượng đồ sộ di vật, trong đó phải kể đến bộ sưu tập chim thần Garuđa trang trí trên tháp. Đây là bộ sưu tập phù điêu độc nhất ở miền Bắc Việt Nam. Với ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng, di tích chùa Kim Ninh, xã Vĩnh Lợi được xếp hạng là di tích Quốc gia, di tích khảo cổ. 

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục