Gặp mặt đại biểu tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh

- Ngày 2-12, tại Hội trường Huyện ủy Sơn Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với huyện Sơn Dương tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; một số sở, ngành của tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Sơn Dương và 50 đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự Gặp mặt Đại biểu tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2010 đến năm 2021, toàn huyện có 2.477 đám cưới; 1.741 cặp đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật; 44 đám cưới thực hiện nếp sống văn hóa mới… Đến nay, 100% thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã bổ sung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước, hương ước và phổ biến tới toàn thể nhân dân. Năm 2020, toàn huyện có 45.896/49.631 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5%...

Năm 2022, huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ủy Ban MTTQ huyện phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; kịp thời biểu dương những điển hình; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tiệc cưới văn minh, tiết kiệm…

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục