Gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam

- Tối 15-3, Phân hội Nhiếp ảnh Tuyên Quang tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đinh Công Thủy tặng hoa chúc mừng Phân hội Nhiếp ảnh

Tuyên Quang nhân ngày truyền thống.

Ngày 15-3-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập "Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Từ đó, ngày 15-3 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Nhiếp ảnh. Năm 1987, Phân hội Nhiếp ảnh Tuyên Quang ra đời gắn liền với tên tuổi các nhiếp ảnh gạo cội như Hải Hà, Nông Tú Tường, Bùi Tuấn Hải, Hồ Thăng, Thanh Tình, Công Tuyên, Nguyễn Chính, Đỗ Hùng, Quang Minh…Hiện nay, Phân hội Nhiếp ảnh Tuyên Quang có 17 hội viên, trong đó có Nghệ sỹ Nguyễn Chính và Quang  Minh là hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Những năm gần đây nhiếp ảnh Tuyên Quang đều có thành tích nằm trong tốp đầu 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Các nghệ sỹ nhiếp ảnh tích cực quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người xứ Tuyên, đóng góp tích cực đưa du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Từ trước đến nay đã có 4 hội viên của phân hội được tỉnh trao tặng Giải thưởng Tân Trào vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục