Hợp tác với Netflix phát triển điện ảnh xanh bền vững

Chiều 5/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tập đoàn Netflix đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ phát triển điện ảnh xanh bền vững tại Việt Nam và phát động chiến dịch “Màn ảnh xanh Việt Nam: Đường đến phát triển bền vững”.

Tại lễ phát động đã đồng thời diễn ra tọa đàm bàn tròn giữa các nhà quản lý và các nhà làm phim chung quanh vấn đề phát triển điện ảnh xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tại lễ ký kết, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cho biết, VFDA mong đợi chiến dịch “Màn ảnh xanh Việt Nam: Đường đến phát triển bền vững”, góp phần lan tỏa thông điệp về chủ đề bền vững môi trường, giúp định hướng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo xu thế phát triển bền vững của thế giới. Thông qua Thỏa thuận hợp tác, VFDA sẽ cùng Netflix và các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam”.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA và bà Nguyệt Nguyễn Phillips, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Netflix trao đổi Biên bản ghi nhớ.

Bà Nguyệt Nguyễn Phillips, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Netflix cho biết, Netflix đang có nhiều mối quan hệ hợp tác với các bộ, ngành Việt Nam trong việc quảng bá văn hóa, điện ảnh Việt Nam ra thế giới, như Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, Tuần phim Việt Nam tại EXPO Dubai, và sáng kiến Quỹ Vẻ đẹp Điện ảnh-Kinh tế sáng tạo Việt Nam. 

Phát biểu chào mừng sự kiện qua clip, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã hoan nghênh sáng kiến phát động chương trình “Màn ảnh xanh Việt Nam: Đường đến phát triển bền vững” trong bối cảnh bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang là các xu hướng lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam, cùng với các cam kết đưa phát thải ròng quốc gia về mức 0 vào năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP diễn ra mới đây.

Tại lễ phát động còn diễn ra tọa đàm về phát triển điện ảnh theo xu hướng bảo vệ môi trường, giảm xả thải. Các diễn giả gồm có bà Lý Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, ông Nguyễn Trinh Hoan, Giám đốc Công ty Hoan Khuê, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Giám đốc công ty BHD.

Cũng tại lễ ký kết hợp tác và phát động, VFDA đã khởi động cuộc thi “Phim ngắn điện ảnh Xanh”.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục