Nghệ sĩ nhân dân Tự Long tham gia vở cải lương - xiếc về Mẫu Liễu Hạnh

Tiếp nối thành công của tác phẩm "Cây gậy thần" (Chử Đồng Tử - Tiên Dung), ngày 1-4, tại Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam khởi công vở "Thượng Thiên Thánh Mẫu" kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và xiếc trên cùng một sân khấu. Đặc biệt, Nghệ sĩ nhân dân Tự Long sẽ thể hiện văn ca Thánh Mẫu trong vở diễn.

"Thượng Thiên Thánh Mẫu" là tác phẩm thứ hai trong dự án "Huyền sử Việt" do hai đơn vị nghệ thuật thực hiện, ca ngợi công đức của 4 vị thánh bất tử - "Tứ bất tử", trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt: Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh, Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng. Cụ thể, tác phẩm này xây dựng trên huyền tích dân gian về Mẫu Liễu Hạnh - người con thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế. Thánh Mẫu ba lần giáng trần cứu nhân độ thế, truyền dạy cho dân chúng nhiều nghề truyền thống và những khúc văn ca.   

Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, đồng đạo diễn cho biết, vở "Cây gậy thần" đã khẳng định hướng đi đúng khi kết hợp nghệ thuật cải lương và xiếc để tạo nên sự cộng hưởng sức hút của cả hai loại hình nghệ thuật, mang đến diện mạo mới cho sân khấu Việt, tạo được hiệu ứng tốt trong khán giả. Vở diễn thứ hai vẫn sẽ kết hợp tài tình giữa nghệ thuật xiếc và cải lương, nhưng có nhiều bước sáng tạo khác biệt so với vở trước, hướng tới mục tiêu vừa tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giải trí của công chúng.

Vở diễn "Thượng Thiên Thánh Mẫu" do tác giả Lê Thế Song và Xuân Hồng viết kịch bản, đưa người xem trở về lịch sử từ triều Lê đến triều Nguyễn, các thời điểm Thánh Mẫu giáng trần cứu nhân độ thế, diệt kẻ tà gian, bạo ngược. Những huyền tích về Thánh Mẫu vừa đẫm chất thơ, vừa truyền tải triết lý nhân sinh cao đẹp với những yếu tố cổ tích pha trộn thần thoại mang màu sắc linh thiêng, huyền ảo sẽ là chất liệu phong phú cho ê kíp sáng tạo. Ở tác phẩm này, Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên, Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng tiếp tục đồng đạo diễn; Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Anh Tú đảm nhiệm phần âm nhạc; Nghệ sĩ nhân dân Tự Long thể hiện văn ca; Nghệ sĩ nhân dân Kim Chung biên đạo múa; Nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật. Vở diễn được sự cố vấn của Tiến sĩ Bùi Hữu Dược và Nghệ nhân ưu tú Phạm Hải Hậu.

Dự kiến, "Thượng Thiên Thánh Mẫu" ra mắt khán giả vào tháng 6. Tác phẩm được dàn dựng trên sân khấu vuông để phát huy ưu thế của loại hình ảo thuật, sau đó sẽ mở rộng trên sân khấu tròn nhằm đem đến nhiều cảm xúc mới cho người xem.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục