Dân vận khéo ở Hàm Yên: Toàn diện và lan tỏa

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hàm Yên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để Hàm Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.

Huyện Hàm Yên đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đánh giá hàng năm, huyện Hàm Yên có trên 350 điển hình “Dân vận khéo” thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào “Dân vận khéo” của huyện đã gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Phong trào đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hàng trăm hộ sẵn sàng hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa...

Bà con tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Tân Yên chăm sóc hoa ven đường.

Thị trấn Tân Yên nổi bật với các mô hình tuyên truyền, vận động, xã hội hóa làm rãnh thoát nước thải bằng bê tông cốt thép. Đồng chí Phùng Thế Tài, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Yên cho biết, trong phong trào “Dân vận khéo”, thị trấn lựa chọn mô hình vận động nhân dân làm rãnh thoát nước thải. Thị trấn tổ chức làm điểm ở các tổ dân phố như: Tân Tiến, Tân Cương, Cống Đôi... Đến nay, toàn thị trấn đã làm được gần 5km rãnh thoát nước với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Qua những mô hình “Dân vận khéo” được các chi bộ đăng ký đã giúp thị trấn hoàn thành 100% hệ thống đường điện thắp sáng, gắn biển số nhà ở các tổ dân phố. Điều đặc biệt là kinh phí hoàn toàn do người dân đóng góp.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Hội Phụ nữ xã Minh Dân đã đăng ký thực hiện mô hình vận động các hộ dân làm nhà vệ sinh. Hội đã trực tiếp giúp đỡ 19 hộ nghèo làm nhà vệ sinh. Tiếp đó, Hội đã vận động được 72 hộ làm nhà vệ sinh góp phần quan trọng để xã Minh Dân hoàn thành Chương trình NTM năm 2020.

Từ những mô hình “Dân vận khéo” đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ để huyện thực hiện bê tông hóa 126,5 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 1.078 km kênh mương; xây dựng 175 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; nâng cấp, sửa chữa 21 công trình thủy lợi, 69 công trình trường học, 11 công trình chợ nông thôn, 3 công trình xử lý rác thải.

Nhiều thôn, bản, tổ dân phố đã gắn nhiệm vụ xây dựng điển hình “Dân vận khéo” với việc thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ những tập quán cũ. Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa của huyện đều đạt trên 94,3%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Văn hóa trên 80%.

Không chỉ có tập thể thi đua dân vận khéo, mỗi cá nhân cũng tích cực thi đua. Chị Lý Thị Hằng, Bí thư Chi bộ thôn Đèo Ảng, xã Bình Xa đăng ký mô hình “Dân vận khéo” thực hiện 500m đường hoa trong thôn. Nói là làm, chị đã trực tiếp vận động thêm các chị em trong thôn triển khai thực hiện. Đến nay, thôn Đèo Ảng đã có một tuyến đường hoa tạo cảnh quan đẹp mắt. Không những vậy, chị Hằng vận động các đảng viên trong chi bộ làm hệ thống điện thắp sáng, sau đó vận động các hộ dân ven đường làm theo. Chị Hằng cho biết, do đặc điểm của thôn không tập trung nếu làm tất cả các tuyến thì tốn rất nhiều kinh phí. Vì vậy, mỗi nhà đều đưa bóng điện ra thắp sáng đường làng vừa đảm bảo đường làng được thắp sáng lại đỡ nhiều kinh phí. Đến nay, toàn bộ các hộ trong thôn vào buổi tối đều tự động thắp sáng đường khu vực nhà mình. Thôn sẽ hỗ trợ tiền điện cho các hộ hàng tháng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã gắn việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ với nhân dân; duy trì và củng cố các mô hình tự quản về quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác dân vận trong giải quyết vướng mắc chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công, giải phóng mặt bằng.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Hàm Yên đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục