Huyện đoàn Na Hang phấn đấu xây dựng 130 công trình thanh niên các cấp trở lên

- Ngày 11 và 12-7, Huyện đoàn Na Hang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có 125 đại biểu đại diện cho trên 2.900 đoàn viên của toàn huyện.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã kết nạp được 4.213 đoàn viên mới; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đạt trên 85%; giới thiệu 1.014 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn các cấp đã xây dựng 167 công trình thanh niên trị giá hàng tỷ đồng. Toàn Đoàn phối hợp định hướng, tư vấn, dạy nghề cho hơn 6.500 thanh niên; tạo việc làm cho trên 3.500 lao động trong độ tuổi thanh niên. Hàng năm, có trên 85% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh, trên 90% đoàn viên xếp loại từ khá trở lên.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Huyện đoàn đề ra 12 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, phấn đấu xây dựng 130 công trình thanh niên các cấp trở lên. Hàng năm, mỗi đoàn xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình thanh niên làm kinh tế có hiệu quả; giúp đỡ ít nhất 1 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững; thành lập và duy trì có hiệu quả ít nhất 1 câu lạc bộ thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có ít nhất 1 mô hình hoặc sản phẩm của thanh niên gắn với phát triển du lịch. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp trên 3.500 đoàn viên, hội viên mới; tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức đoàn, Hội LHTN tăng 2% mỗi năm.

Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn. Đồng chí Lương Huy Thuận tái cử chức Bí thư Huyện Đoàn Na Hang khóa XX. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu 15 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục