Khởi công công trình Tôn tạo, xây dựng Nhà truyền thống Di tích lịch sử trụ sở Ban Nông vận Trung ương và các hợp phần phụ trợ

- Sáng 9-10, tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ khởi công công trình tôn tạo, xây dựng Nhà truyền thống Di tích lịch sử trụ sở Ban Nông vận Trung ương và các hợp phần phụ trợ.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hưng Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Huyện uỷ Sơn Dương, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang và Hội Nông dân các huyện, thành phố.


Lễ động thổ công trình.

Địa điểm xây dựng là nơi cơ quan Ban Nông vận Trung ương (nay là Hội Nông dân Việt Nam) ở và làm việc từ năm 1952 đến năm 1954. Công trình có quy mô xây dựng nhà sàn bằng bê tông cốt thép với diện tích 130 m2 và các hạng mục phụ trợ như: tu bổ nhà bia, san nền, cổng, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh và khuôn viên trồng cây xanh. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 2,1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá, trong đó 2 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tài trợ.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng công trình là hoạt động thiết thực chào mừng 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2021). Công trình khi hoàn thành sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, Hội Nông tỉnh và đơn vị thi công làm tốt công tác đầu tư, giám sát, thi công đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng các hạng mục; giữ gìn bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử quan trọng này.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã luôn quan tâm hỗ trợ, tiếp thêm động lực để tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển. Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư xây dựng công trình ý nghĩa này khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ là nơi lưu giữ lịch sử quá trình hành thành, xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, cũng là nơi giáo dục truyền thống, sinh hoạt, gặp gỡ, giao lưu của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh và cả nước, góp phần khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại địa phương.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục