Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ cơ sở bốn tốt

- Sáng 14-4, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 12 (khóa X) đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Quý I, Đảng uỷ khối đã lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần 5, 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thành chuyển giao 4 tổ chức đảng về các Đảng bộ Ngân hàng ngành dọc cấp trên và Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nội dung cần rút kinh nghiệm của tổ chức đảng và đảng viên… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tích cực thực hiện chuyển đổi số, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh...

Đồng chí Ma Thế Hồng trao tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022).

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Sở Nội vụ, tặng Bằng khen cho 2 chi bộ và 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022); tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cho 10 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục