Tuyên Quang có 1 tác giả đoạt giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tác giả Trần Thị Nhân (thứ 2 từ trái qua phải) nhận giải nhì tại Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt
Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam.

Với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”, cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thu hút gần 1.500 bài viết tham gia. Cuộc thi có 11 giải thưởng được trao cho các tác giả là đoàn viên, thanh niên 2 nước Việt Nam - Lào. Tuyên Quang có tác giả Trần Thị Nhân, đoàn viên Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang đoạt giải nhì với bài viết “Thắm thiết tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

 Cuộc thi nhằm giáo dục nhận thức cho thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tăng cường các hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước. Đồng thời, góp phần thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng dòng sự kiện