Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri phường Tân Quang, Nông Tiến

- Ngày 16-5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV; Vi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Tương, xã Thanh Tương (Na Hang); Lê Hải Yến, Phó Hiệu trưởng trường THCS Hồng Thái (TP Tuyên Quang) tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Tân Quang, Nông Tiến (TP Tuyên Quang).

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
trao đổi với cử tri phường Tân Quang. 

Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Cử tri hai phường mong người trúng cử luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao năng lực, trách nhiệm, mạnh dạn phản biện xã hội, phản ánh công tâm các ý kiến của cử tri tới Quốc hội để góp phần đưa ý chí, tâm tư nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan, ban, ngành, Quốc hội và Chính phủ.

Cử tri đề nghị sau khi trúng cử, các ứng cử viên quan tâm vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các tổ dân phố; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh; quan tâm hơn nữa tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đẩy nhanh dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ …

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Tuyên Quang và cử tri phường Tân Quang dự hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri; trao đổi, làm rõ thêm một số ý kiến của cử tri.

Đồng chí cam kết, nếu trúng cử sẽ nỗ lực phấn đấu, luôn gần dân, sát dân, góp sức cùng tập thể đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng dân chủ, phản ánh đúng và đầy đủ những nguyện vọng của nhân dân tới diễn đàn Quốc hội và tới các cơ quan Trung ương.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng dòng sự kiện