Bảo đảm an toàn giao thông phục vụ bầu cử

- Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nguyên nhân là do công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông chưa được quan tâm đúng mức, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa được duy trì thường xuyên, liên tục.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nhanh chóng đẩy lùi tai nạn giao thông, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông kiểm soát tải trọng tại Quốc lộ 2C, đoạn xã Tuân Lộ (Sơn Dương).  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông -Vận tải, cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Lai, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, lực lượng thanh tra Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát tải trọng xe ô tô trên các tuyến Quốc lộ 2, 2C và Quốc lộ 37… Đã xử phạt 43 trường hợp vi phạm tải trọng, tổng số tiền phạt trên 240 triệu đồng; tước 11 giấy phép lái xe, tước 7 giấy chứng nhận và tem kiểm định; yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ phần cơi nới thành thùng, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đây là hoạt động thiết thực để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23-5 tới.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đã ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm tập trung vào các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, đặc biệt là sử dụng bia rượu nhưng vẫn lái xe. Thượng tá Đỗ Văn Hạnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhấn mạnh, phòng phối hợp với công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Phòng chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai nghiêm túc kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, tập trung thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông cũng được các thành viên Ban An toàn giao thông đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là trên Báo Tuyên Quang và các phương tiện truyền thông. Báo Tuyên Quang ngoài việc duy trì thương xuyên chuyên mục trật tự an toàn giao thông trên báo in còn đẩy mạnh tuyên truyền liên tục trên Báo Tuyên Quang điện tử. Nhiều hành vi lạng lách đánh võng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông được phản ánh trên Báo Tuyên Quang được dư luận hoan nghênh, giúp các cơ quan chức năng xử lý, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm đường thông hè thoáng, an toàn cho người tham giao thông góp phần để ngày bầu cử diễn ra thành công. Anh Nguyễn Quang Vũ ở phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) chia sẻ, thông qua Báo Tuyên Quang và các cơ quan truyền thông, anh nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không uống rượu bia gây tai nạn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, mang niềm vui cho mỗi gia đình, để mỗi cử tri phấn khởi đi bầu cử.         

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục