Hồng Quang không còn phức tạp về an ninh trật tự

- Lực lượng Công an xã Hồng Quang (Lâm Bình) đã triển khai đồng bộ những giải pháp, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự (ANTT). Từ kết quả trên, xã được tỉnh đề nghị Bộ Công an đưa khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Xã Hồng Quang là địa bàn rộng, tiếp giáp các xã Thổ Bình, Bình An, Xuân Lập (Lâm Bình), xã Trung Hà, Tân Mỹ, Minh Quang (Chiêm Hóa), xã Đức Xuân, Liên Hiệp, Hữu Sản, huyện Bắc Quang (Hà Giang). Toàn xã có trên 4.100 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều. Với đặc thù trên, xã tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT: Trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, khai thác lâm sản trái phép…

Công an xã Hồng Quang (Lâm Bình) nắm bắt tình hình ANTT tại thôn Thượng Minh.

Thượng úy Hứa Văn Kim, Trưởng Công an xã cho biết: Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch về đảm bảo ANTT, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với sự hỗ trợ của Công an cấp trên, Công an xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hạn chế xảy ra những vụ việc phức tạp về ANTT. Trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm. Công an xã thường xuyên gọi hỏi, răn đe; phối hợp quản lý tốt 7 đối tượng vi phạm pháp luật thuộc diện quản lý, giáo dục, cảm hóa tại địa phương.

Trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã mới chỉ ghi nhận 3 vụ việc về ANTT, trong đó 1 vụ trộm cắp tài sản chuyển Công an huyện điều tra xử lý; 1 vụ đánh nhau, 1 vụ đánh bạc đã được Công an xã giải quyết. Số vụ việc giảm đáng kể so với năm 2019 (năm 2019 trên địa bàn xảy ra 8 vụ). Cũng năm vừa qua, Công an xã đã phối hợp tổ chức 33 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 3.300 lượt người về quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cảnh báo, thủ đoạn mới của các loại tội phạm…

Ở mỗi buổi tuyên truyền pháp luật, lực lượng Công an xã đã lồng ghép tổ chức cho gần 920 hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật, kết hợp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong năm 2020, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an xã 4 nguồn tin giá trị gồm: 1 vụ đánh bạc, 3 vụ sử dụng xung kích điện đánh bắt cá. Những nguồn tin quan trọng đó giúp Công an xã kịp thời triển khai lực lượng đấu tranh ngăn chặn xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an xã còn phối hợp với các thôn kiện toàn duy trì hoạt động hiệu quả 8 tổ tự quản về ANTT tại 8/8 thôn của xã. Thông qua tuyên truyền, vận động của Công an xã, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã chủ động lắp đặt camera an ninh. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 17 camera trong nhân dân, hạn chế các vụ mất trộm tài sản.

Là chủ cửa hàng mua, bán và sửa chữa điện thoại, anh Ma Công Dũng, thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang cho biết: Nhờ được Công an xã tuyên truyền anh đã chủ động gia cố lại cửa và lắp đặt camera an ninh tại cửa hàng. Quá trình mua, bán, trao đổi điện thoại cũ anh luôn cẩn trọng, không hám lời, tránh tiêu thụ đồ trộm cắp, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, anh cũng đề cao cảnh giác, phòng tránh thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet.

Thời gian tới, Công an xã Hồng Quang tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề phức tạp về ANTT kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; triển khai tốt công tác đảm bảo ANTT bảo vệ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục