Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 29-7, Bộ Công an thông tin, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm, đang bị truy nã.


Đối tượng Hoàng Bá Tước bị Công an huyện Điện Biên bắt giữ.

Khoảng 8h30 ngày 27-7, tại bản Phúc, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng là Hoàng Bá Tước (sinh năm 1988; ở đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Điện Biên, ngày 30-10-2017, Hoàng Bá Tước bị Công an huyện Điện Biên bắt quả tang và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra. 

Tuy nhiên, lợi dụng được cho tại ngoại để điều trị bệnh, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 12-12-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Điện Biên đã ra Quyết định truy nã số 01 đối với Hoàng Bá Tước.

Sau khi trốn khỏi nơi cư trú, lợi dụng địa hình đồi núi, đối tượng đã di chuyển, ẩn nấp tại nhiều địa phương và bị Công an huyện Điện Biên phát hiện, bắt giữ khi đến địa bàn bản Phúc, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục phục hồi điều tra và xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục