Khởi tố đối tượng dùng nick Facebook đăng bán hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Thành, sinh 2000, trú tại thôn 22, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định  tại khoản 1 Điều 174, Bộ Luật  hình sự.

Theo tài liệu Cơ quan CSĐT, đối tượng Thành đã sử dụng nick facebook “Trang Bee” tham gia nhóm “Hội Mua bán lợn rừng nho quan ninh binh”. Trong nhóm này, Thành đã đăng nhiều bài viết có nội dung “Ai có nhu cầu mua lợn giống liên hệ trực tiếp qua tin nhắn”, kèm theo hình ảnh, video về đàn lợn giống (lợn sọc dưa). Vì không phải là người chăn nuôi, không có lợn giống bán nên việc Thành đăng bài nhằm mục đích nếu ai có nhu cầu mua lợn giống, đối tượng sẽ yêu cầu khách đặt cọc tiền mua rồi chiếm đoạt số tiền đó. Nạn nhân là anh Chẩu Duy Thái, trú tại thị trấn Na Hang (Na Hang) - người có nhu cầu mua lợn giống đã “mắc bẫy” của kẻ lừa đảo. Theo đó, từ ngày 22 đến 24-2, khi anh Thái liên hệ mua con giống được đối tượng Nông Văn Thành nhắn tin, gọi điện, tạo lòng tin để Thái chuyển tiền đặt cọc là 21.180.000 đồng cho mình. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đó, đối tượng Thành khóa nick Facebook, tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nông Văn Thành tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận sử dụng số tiền chiếm đoạt của nạn nhân để tham gia chơi game đổi thưởng (một hình thức đánh bạc trên mạng Internet). Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục