Bền bỉ những mùa gieo chữ

16:37, 27/08/2026

Cô giáo Bùi Thị Liệu, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố, xã Thắng Mố đã có hơn mười sáu năm bền bỉ gieo chữ cho học trò vùng cao. Với cô, đến lớp không chỉ là những giờ đứng trên bục giảng, mà còn là tháng ngày đồng hành cùng các em để những mầm xanh có thêm niềm tin vươn lên.

Cô giáo Bùi Thị Liệu ôn tập kiến thức cho các em học sinh trước thềm năm học 2026 - 2027.
Cô giáo Bùi Thị Liệu ôn tập kiến thức cho các em học sinh trước thềm năm học 2026 - 2027.

Bám bản, bám lớp giữa gian khó

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô Liệu nhận công tác tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Du Già, tỉnh Hà Giang (cũ). Sau 5 năm, cô được điều chuyển về trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố và gắn bó với ngôi trường vùng biên này cho đến nay.

Cô giáo Liệu xúc động chia sẻ: “Ngày đầu về trường, tôi ấn tượng bởi những cung đường quanh co giữa núi đá. Mùa mưa, đường trơn trượt, nhiều đoạn đi lại khó khăn, còn mùa đông, sương mù bao phủ các bản làng, giá rét khiến việc đến trường cô và trò càng thêm vất vả. Những khó khăn ấy không làm tôi chùn bước. Mỗi ngày, tôi đều chuẩn bị bài giảng, đến lớp đúng giờ và kiên trì với từng học sinh”.

Ở xã Thắng Mố, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vốn tiếng phổ thông hạn chế, những ngày đầu đến lớp còn rụt rè, chưa quen với môi trường học tập. Là giáo viên chủ nhiệm, cô thường xuyên đến từng gia đình để nắm hoàn cảnh, tìm hiểu tâm tư của học sinh và phối hợp với phụ huynh duy trì việc học.

Từ thực tế công tác, cô nhận ra rằng muốn học sinh tiến bộ, trước hết phải tạo được sự gần gũi và tin tưởng. Vì vậy, cô kiên trì với từng âm, từng tiếng, từng nét chữ; học sinh chưa hiểu thì giảng lại, chưa nhớ thì hướng dẫn thêm. Những em còn rụt rè được cô khuyến khích tham gia các hoạt động của lớp để từng bước tự tin hơn.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng sống.
Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Thắng Mố tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng sống.

Sáng kiến phương pháp dạy học hiệu quả

Qua giảng dạy, cô thấy học sinh lớp 1 còn hạn chế về kỹ năng giữ gìn sách vở, trình bày bài và rèn chữ viết. Với học sinh vùng cao, để hình thành được những thói quen đó đòi hỏi giáo viên phải tỉ mỉ và có phương pháp phù hợp. Năm học 2021 - 2022, cô nghiên cứu sáng kiến “Giúp học sinh lớp 1 giữ vở sạch chữ đẹp”. Qua đó, giúp các em dần có ý thức hơn trong giữ gìn sách vở, rèn chữ và trình bày bài.

Từ những vấn đề tiếp tục đặt ra, cô thực hiện sáng kiến “Rèn nền nếp học tập cho học sinh lớp 1”. Nếu việc giữ vở, rèn chữ là bước đầu tạo thói quen thì xây dựng nền nếp học tập giúp học sinh hình thành ý thức, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm trong quá trình học. Sau khi áp dụng, học sinh có chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia các hoạt động của lớp.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn nghiên cứu sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 1”. Với cách trình chiếu bài giảng sinh động, sử dụng hình ảnh, âm thanh phù hợp, các em hứng thú và tiếp thu nhanh hơn. Những giờ học của cô luôn tràn ngập tiếng cười, ánh mắt háo hức và những bàn tay nhỏ xíu giơ lên xin đọc bài. Chính sự tâm huyết đã khiến học sinh ngày càng tiến bộ, yêu trường, yêu lớp.

Đến năm học 2024 - 2025, cô tiếp tục có sáng kiến “Rèn nền nếp lớp học nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 3”. Từ việc rèn nền nếp, cô hướng đến nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cô giáo Bùi Thị Liệu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.
Cô giáo Bùi Thị Liệu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Thầy giáo Hoàng Văn Phiệt cho biết: “Trải qua hơn mười sáu năm gắn bó với nghề, cô giáo Bùi Thị Liệu luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý ở cô là dù công tác ở vùng còn nhiều khó khăn, cô vẫn luôn tận tâm với học sinh, có tinh thần trách nhiệm và không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học. Cô được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến”.

Với những nỗ lực đó, cô đã nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của tỉnh; được Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen năm học 2025 - 2026. “Đặc biệt, cô vinh dự là 1 trong 9 thầy, cô giáo của tỉnh Tuyên Quang, đại diện cho hàng nghìn nhà giáo đang ngày đêm bám trường, bám lớp, tận tâm gieo chữ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Năm học mới đang đến gần, cô giáo Liệu nhắn nhủ các em học sinh, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, các em hãy cố gắng học tập và điều cô khiến mình hạnh phúc nhất là khi thấy học trò biết đọc, biết viết, để sau này các em có thể tiến xa hơn, góp công sức xây dựng vùng biên xa xôi ngày càng phát triển.

Mộc Lan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài cuối: Niềm tin mở lối, nghĩa tình đơm hoa
Từ mạch nguồn nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành tài sản quý giá ở Du Già (Tuyên Quang) đó là niềm tin giữa cộng đồng các dân tộc. Chính niềm tin ấy mở lối cho sự sẻ chia, đồng thuận trong phát triển, hòa quyện trong bản sắc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Bởi vậy, Ngày hội Nghĩa tình không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa, mà còn được viết tiếp bằng những đổi thay trong đời sống, để đại đoàn kết trở thành sức mạnh nội sinh của cộng đồng hôm nay.
31/07/2026
Nối những bờ vui
Không phát biểu suông, không chỉ đạo xa rời thực tế, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn khẳng định vai trò bằng những hành động cụ thể. Từ việc gõ cửa vận động kinh phí đến xắn tay làm đường, bắc cầu, người đứng đầu xã đã khơi thông các tuyến giao thương, từng bước thay đổi địa phương.
31/07/2026
Trái ngọt từ ý chí người lính
Rời mặt trận Hà Giang sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Đỗ Văn Thể, tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm lại bắt đầu một hành trình mới trên vùng đất kinh tế mới. Từ những ngày khai hoang gian khó đến khi xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, rồi hơn hai thập kỷ tận tụy với công việc của thôn, mỗi chặng đường của ông đều in đậm bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ. Những trái ngọt hôm nay không chỉ được vun đắp từ mồ hôi và nghị lực, mà còn từ ý chí của một người lính chưa bao giờ ngừng cống hiến.
30/07/2026
Kết nghĩa anh em, xây khối đại đoàn kết - Bài 1: Lời thề kết nghĩa dưới nếp nhà Tày - Mông
Ở xã Du Già (Tuyên Quang) khởi nguồn từ tục "kết tồng" - nét văn hóa kết nghĩa anh em thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa, tình cảm gắn kết giữa đồng bào Tày và người Mông đã vượt khỏi phạm vi dưới những nếp nhà để trở thành "chất keo" kết dính cả bản làng.
30/07/2026