Khẩn trương hoàn thiện Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025, để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2023.

Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan về văn hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đặc biệt là bổ sung nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, trong đó có các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng chương trình đổi mới đồng bộ hệ thống pháp luật về văn hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng; hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính, hợp tác công tư, bảo tồn các giá trị văn hóa, tài nguyên văn hóa đặc thù; tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ về văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng chương trình truyền thông về vị trí, vai trò của văn hóa, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa...

Chương trình cũng đặt ra các nhiệm vụ gồm: Nghiên cứu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bảo tồn các giá trị văn hóa, tuyên truyền quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam ra nước ngoài…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục