Xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Sáng 2-4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa thể thao Thủ đô quý I-2021.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2021, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô Hà Nội cơ bản hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ công tác được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội giao, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các bảo tàng, di tích, cơ sở tôn giáo; đôn đốc các quận, huyện, thị xã dừng tổ chức các hoạt động lễ hội để phòng, chống dịch; trình UBND thành phố phê duyệt 10 hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố...

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai rộng khắp với nhiều mô hình, điển hình mới xuất hiện tại nhiều quận, huyện, thị xã. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước được tổ chức an toàn, hiệu quả, tạo điểm nhấn ấn tượng về cảnh quan đô thị cũng như không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, trong đó, toàn ngành tập trung cho công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; xử lý vi phạm về quảng cáo ngoài trời; triển khai thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh"; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31; tăng cường công tác quản lý di tích và lễ hội, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động di tích, bảo tàng, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục