Củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã vận động đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiều hoạt động giúp nhân dân ở cơ sở. Những hoạt động trên là cụ thể thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giúp cán bộ chiến sỹ làm tốt công tác dân vận, củng cố thêm mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ngày 12-10, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 77/HD/ĐUCA về việc vận động cán bộ chiến sỹ tham gia các hoạt động cơ sở nhằm cụ thể hóa  Đề án 02- ĐA/TU ngày 23-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.  Đảng  ủy Công an tỉnh đã phân công 26 chi, đảng bộ cơ sở phụ trách tại 17 xã trên địa bàn tỉnh. Các xã đều thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025. Các chi, đảng bộ đã chủ động liên hệ với cấp  ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn, thống nhất nội dung công việc thực hiện. Quá trình hoạt động tại cơ sở, các đơn vị còn kết hợp hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tham gia
giúp nhân dân thôn Bản Túm, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) tu sửa đường.

Qua 1 tháng triển khai, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng  ủy Công an tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa ở cơ sở. Cụ thể, các đơn vị đã giúp nhân dân vận chuyển cấu kiện và lắp đặt 700 m mương; tu sửa và phát dọn, vệ sinh hơn 7 km đường nông thôn; trồng hoa hai bên lề đường với tổng chiều dài hơn 1 km; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo với tổng giá trị quà gần 40 triệu đồng; giúp 1 hộ nghèo san gạt mặt bằng và đổ sân bê tông...

Cuối tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng Công an huyện, Đảng  ủy, UBND xã và các tổ chức đoàn thể xã Trung Hà (Chiêm Hóa) đã tu sửa tuyến đường gần 2 km giúp nhân dân thôn Bản Túm đi lại thuận tiện hơn. Đơn vị cũng vận động cán bộ chiến sỹ đóng góp tiền, nhà hảo tâm hỗ trợ để trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo và 40 bồn cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ nghèo, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đại tá Phạm Đinh Bá Tiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Qua việc giúp nhân dân ở cơ sở giúp cán bộ chiến sỹ đơn vị gần gũi, liên hệ mật thiết, hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con. Mỗi cán bộ chiến sỹ hoạt động ở cơ sở đều nhiệt tình, không quản việc khó mong muốn đóng góp công sức, giúp đỡ, động viên, khích lệ nhân dân vượt khó, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, với trách nhiệm của đảng viên, chiến sỹ công an nhân dân, mỗi đồng chí đều tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là ý thức trách nhiệm trong phòng chống cháy nổ, tuyệt đối không sử dụng những loại pháo nổ mà pháp luật cấm, nhất là vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán sắp tới.

Qua nắm bắt tình hình và trao đổi thông tin với cấp  ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh đã lựa chọn giúp hộ chị Hà Thanh Loan ở thôn Dõn, xã Minh Thanh (Sơn Dương) trong hoạt động ở cơ sở vào tháng 10. Đây là gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Chị Loan không có việc làm ổn định, phải nuôi mẹ già và 2 con nhỏ, trong đó có một cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Mới đây, đơn vị đã cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức san gạt mặt bằng, đổ sân bê tông 40 m2 và tặng quà cho hộ chị Loan. Chị Hà Thị Loan xúc động chia sẻ, nếu không có sự chung tay hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh và lãnh đạo, cán bộ xã không biết bao giờ gia đình mới làm được sân mới. Sự giúp đỡ kịp thời đó vừa khích lệ, là nguồn động viên giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Thời gian tới, các đơn vị thuộc Công an tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động tại cơ sở tập trung vào công việc giúp xây dựng hạ tầng nông thôn; vệ sinh đường làng ngõ xóm, giúp hộ nghèo làm nhà... Song song với đó, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục