Hội LHPN huyện Yên Sơn vượt chỉ tiêu hỗ trợ nhà “Mái ấm tình thương”

- Ngày 7-12, Hội LHPN huyện Yên Sơn tổ chức trao 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 hộ hội viên nghèo: Hoàng Thị Kiểm, dân tộc Cao Lan, thôn Đồng Giản, xã Nhữ Khê; Sầm Thị Nhất, dân tộc Cao Lan thôn Đồng Giàn, xã Đội Bình với trị giá 30 triệu đồng/nhà.  

Lãnh đạo Hội LHPN huyện trao hỗ trợ nhà.

Sau 3 tháng thi công, 2 ngôi nhà mới đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trong đó, nhà ở của hội viên Hoàng Thị Kiểm, xã Nhữ Khê có trị giá 500 triệu đồng; nhà ở của hội viên Sầm Thị Nhất, xã Đội Bình trị giá 180 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí do Hội LHPN huyện Yên Sơn hỗ trợ, 2 hộ hội viên còn được tổ chức Hội cơ sở, anh em, dòng họ giúp đỡ ngày công, tiền mặt, vật liệu xây dựng.

Trước đó, Hội LHPN huyện đã bàn giao 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên Nguyễn Thị Bình, thôn Đồng Châu, xã Trung Trực; Ma Thị Hoàn, thôn 18, xã Lang Quán. Như vậy trong năm 2022, Hội LHPN huyện Yên Sơn đã bàn giao, hỗ trợ 4 nhà “Mái ấm tình thương”, tổng trị giá 120 triệu đồng, vượt kế hoạch 2 nhà.  Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện nhằm thực hiện hiệu quả Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục