Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 22/5, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 7 giờ sáng, đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu xuất phát từ đường Bắc Sơn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (Khóa XV - Kỳ họp thứ 5)”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi lễ dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của đoàn đại biểu Quốc hội tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội trở về nhà Quốc hội sau khi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các nữ đại biểu Quốc hội trong trang phục dân tộc truyền thống tham dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV.

Quang cảnh phiên họp trù bị của Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Nhà Quốc hội - nơi diễn ra Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Theo dự kiến, kỳ họp lần này sẽ diễn ra theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6, đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023, với tổng thời gian làm việc 22 ngày theo hình thức họp tập trung với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục