Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phục hồi và phát triển KT-XH, triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia

Video không hợp lệ
- Sáng 5-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội, chương trình phục hồi và phát triển; việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, so với thời điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 5-1-2022, tình hình hiện nay đã có nhiều diễn biến mới khác, phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã bám sát tình hình để có giải pháp linh hoạt, phù hợp.

Toàn ảnh hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị đã tập trung phân tích những việc đã và chưa làm được trong quý I, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những khó khăn, thách thức chính đối với Việt Nam hiện nay; việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế cho phát triển…

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị (ảnh khai thác).

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, các ngành, địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện trách nhiệm, hiệu quả, mới đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. 

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phát huy đoàn kết, thống nhất, nâng cao kỷ luật kỷ cương, tự lực tực cường, phát huy tối đa trách nhiệm được giao, chú trọng cải cách hành chính, xây dựng kinh tế tự chủ, phát huy tối đa tiềm năng để phục hồi nhanh kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển…

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục