Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang” đạt loại xuất sắc

- Chiều 13-10, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học xã hội và nhân văn “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang” do Báo Tuyên Quang thực hiện.

Đề tài được thực hiện trong gần 2 năm, từ 2020 đến 2021, do Thạc sỹ Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang làm Chủ nhiệm. Đề tài đánh giá thực trạng công tác thông tin tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang giai đoạn 2015-2019; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Tuyên Quang giai đoạn tiếp theo và ứng dụng sản xuất thực nghiệm một số thể loại, chương trình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện đề tài, trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất, Báo đã khắc phục khó khăn sản xuất được hàng trăm tác phẩm báo chí đa phương tiện. Đặc biệt, Báo đã thực hiện được hàng chục chương trình truyền hình trực tiếp, các chương trình tọa đàm, phim tài liệu, ký sự truyền hình, video quảng bá…

Thạc sỹ Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại hội nghị.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã mở ra phương thức tác nghiệp hoàn toàn mới của Báo Tuyên Quang bằng cách ứng dụng công nghệ, sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh để sáng tạo các tác phẩm báo chí đa phương tiện; giúp đổi mới quy trình xuất bản và phương thức quản lý tòa soạn; từng bước chuyển đổi số, thực hiện tòa soạn hội tụ khi điều kiện cơ sở vật chất chưa tương thích; nâng cao tính cạnh tranh thông tin để Báo Tuyên Quang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững vai trò định hướng dư luận, làm tốt công tác tư tưởng của Đảng và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành,
Ủy viên phản biện góp ý đề tài.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Hội đồng đánh giá cao đề tài của Báo đã khắc phục hạn chế báo chí truyền thống, thích ứng với yêu cầu thời kỳ cách mạng 4.0 và xu thế báo chí hiện nay. Đồng thời đề nghị nhóm thực hiện đề tài cần làm rõ hơn về đề xuất cơ sở vật chất; đào tạo đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên đáp ứng làm báo đa phương tiện; các biện pháp bảo mật phần mềm; bố cục lại một số phần cho phù hợp…

Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục