Hội nghị toàn thể hội thẩm nhân dân tỉnh

- Chiều 6-8, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị toàn thể hội thẩm nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu điều hành hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30-6-2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 25 ông bà. Các vị hội thẩm đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu bà Tăng Thị Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn; bầu ông Hoàng Lê Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn Phòng LĐLĐ tỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, cán bộ hưu trí, nguyên Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Toà án nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng hoa chúc mừng các vị trúng cử Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã chúc mừng các đồng chí được bầu làm Trưởng đoàn và Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh. Đồng chí đề nghị, Đoàn hội thẩm nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là các vụ, việc về kinh doanh, thương mại, lao động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; tăng cường đối thoại trong việc giải quyết các vụ án hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều hành chính quyền các cấp; thường xuyên tổ chức để các hội thẩm trao đổi kinh nghiệm xét xử; chủ động trong việc nghiên cứu quy định của pháp luật và bồi dưỡng kiến thức về các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục