Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022

Video không hợp lệ
- Ngày 12-1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Ổn định và phát triển lại thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động quay trở lại làm việc sau nghỉ dịch Covid-19, cơ cấu lại lực lượng lao động phù hợp với Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao nhân lực có kỹ năng nghề, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, tập trung hỗ trợ các nhóm nghèo nhất, vùng nghèo nhất, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, một năm qua đất nước gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn dân, cả nước đã chung tay phòng, chống dần đẩy lùi dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai tốt công tác trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, điều hành để thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, thể hiện quyết tâm cao ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm; có các giải pháp cụ thể trong giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động…         

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục