Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1

- Ngày 4-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Thượng Nông, Thượng Giáp (Na Hang).

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 huyện Na Hang gồm các ông, bà: Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trụ, Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đàm Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể huyện, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Na Hang; Đàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Thái (Na Hang); Lý Thị Thập, Chủ tịch Hội LHPN xã Khâu Tinh (Na Hang).

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 1 vận động bầu cử tại xã Thượng Giáp.

Tại các hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Cử tri đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, mong muốn khi được trúng cử, các đại biểu HĐND của tỉnh quan tâm về công tác cải cách thủ tục hành chính; phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư vào hệ thống giao thông ...

Cử tri xã Thượng Nông gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, qua tiếp xúc vận động bầu cử và lắng nghe ý kiến của cử tri, nếu trúng cử sẽ không ngừng nâng cao trình độ, sâu sát cơ sở, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri. Đồng thời, luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề xuất với HĐND, các cơ quan chức năng của tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã còn nhiều khó khăn để nhân dân các dân tộc có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục