Ngày thứ 7 cùng dân

- Những ngày thứ 7 cuối tuần, hình ảnh đội ngũ cán bộ huyện, xã đã trở nên thân thuộc với bà con nhân dân các xã của huyện Yên Sơn. Cùng vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... những hoạt động này giờ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân cùng tham gia.

Đồng lòng với dân

6 giờ sáng, gần 20 cán bộ công chức, viên chức của Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn đã có mặt tại cơ quan để xuất phát đi Kiến Thiết cùng với Đảng ủy, UBND và bà con nhân dân thôn Nà Vơ làm vệ sinh môi trường. Những phần việc như đắp lề đường bê tông nông thôn chiều dài 3 km;  xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh theo tiêu chí số 17 về môi trường; quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom xử lý rác thải xung quanh thôn… được hoàn thành rất nhanh. 

Anh Hoàng Mạnh Tùng, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện cho biết, ngay khi huyện phát động phong trào, anh đã chủ động sắp xếp thời gian, công việc gia đình trong ngày nghỉ để đồng hành với đồng nghiệp, anh rất vui vì mình đã góp được một phần công sức nhỏ bé của mình vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.  

Đã thành thông lệ, mỗi cán bộ, đảng bộ, công chức, viên chức của các xã, cơ quan, đơn vị sẽ tham gia lao động tình nguyện vào ngày thứ 7 cùng dân, ít nhất 1 tháng/1 buổi tập trung vào các phần việc như: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; vệ sinh môi trường thu gom, phân loại xử lý rác thải, trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường…

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Sơn làm sân nhà văn hóa thôn Đồng Xuân, xã Nhữ Khê.

Đồng chí Hoàng Văn Bình, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Xuân, xã Nhữ Khê nói, từ khi thực hiện phong trào ngày thứ 7 cùng dân, diện mạo của thôn đã thay đổi rõ rệt, đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp. Các gia đình cũng tự giác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa để sạch làng, đẹp ngõ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Vào ngày thứ 7 hàng tuần, cán bộ cơ quan, đoàn thể xã Kim Quan lại đến các thôn, bản để tuyên truyền, tham gia dọn dẹp vệ sinh, môi trường, trồng cây xanh, làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm. Đồng chí Trọng Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Quan nói, phong trào ngày thứ 7 cùng dân gắn với thực hiện Đề án số 02, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể công việc ngày thứ 7, để cán bộ, chiến sỹ cùng bà con nhân dân tham gia các hoạt động duy trì xã nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2023, về đích nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng,  mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nắm vững 19 tiêu chí và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở đó đảng viên, đoàn viên, hội viên, gương mẫu, tiên phong đi đầu thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, là tinh thần, trách nhiệm của nhân dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng như sự năng động, hiệu quả của Mặt trận, đoàn thể và cán bộ công chức được cải thiện rõ nét. Ngày thứ 7 tham gia nông thôn mới ở xã đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tất cả các thôn, bản bà con cùng thi đua nhau hưởng ứng tích cực.

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Kiến Thiết đắp lề đường bê tông nông thôn tại thôn Nà Vơ.

Hiệu quả thiết thực

Phong trào ngày thứ 7 cùng dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Đề án số 02, do UBND huyện Yên Sơn phát động từ năm 2021, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng lòng của xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phùng Quang Bình, Bí thư Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị đã cùng nhân dân thôn Bắc Triển thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm với chiều dài 1,3 km; phát dọn, nạo vét rãnh nước dọc đường bê tông nông thôn với khối lượng 12 m3 đất đá; tặng 3 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 3 triệu đồng; vận động đảng viên, công chức kiểm lâm phối hợp với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện tặng 5 triệu đồng tiền mặt cho bà Giàng Thị Mỵ, thôn Nặm Bó; cùng nhân dân lập hồ sơ thiết kế hỗ trợ trồng rừng bằng cây giống chất lượng cao, cây bản địa theo Nghị quyết số 03/2021/NQ- HĐND ngày 16-7-2021 của HĐND tỉnh, Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 với tổng diện tích 1.512,59 ha.

Không chỉ vậy, các cán bộ và nhân dân luôn đồng lòng giúp đỡ những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình anh Giàng A Sinh B, thôn Đồng Bài, xã Tứ Quận, là hộ di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, có hoàn cảnh khó khăn, anh chia sẻ, vào ngày thứ 7, trung tuần tháng 6 -2023, gia đình được cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện hỗ trợ 5 triệu đồng sửa chữa, làm cửa cho căn nhà đang xây dựng sắp hoàn thành trong tháng 7 này. Ngoài ra các cán bộ còn giúp gia đình anh đổ sân nhà bếp, sửa bậc vào nhà. Anh rất vui vì gia đình luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành trong huyện. Anh hứa sẽ cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, cho các con được học hành nên người.

Chị Phùng Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Sơn cho biết, trong 2 năm, các cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở và bà con nhân dân đã tham gia 4.500 công lao động vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; trồng và chăm sóc 50 km tuyến đường hoa; xây dựng được 55 nhóm, câu lạc bộ phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường; thành lập 133 mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải sinh hoạt; tặng quà 250 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng…

Ngày thứ 7 cùng dân gắn với thực hiện Đề án 02 trên địa bàn huyện Yên Sơn là hoạt động thiết thực để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt được tình hình, dư luận và những vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân dân; truyền tải tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từ đó xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục