Sẵn sàng mùa huấn luyện năm 2021

- Như đã thành thông lệ, bắt đầu từ tháng 3, lực lượng vũ trang toàn tỉnh lại bước vào mùa huấn luyện quân sự. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ CHQS tỉnh, 100% đơn vị đầu mối Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho công tác huấn luyện đạt kết quả cao gắn với đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ cán bộ là then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT huyện, từ cuối năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ chủ chốt lực lượng thường trực và chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tập huấn cho đội ngũ cán bộ dân quân, tự vệ (DQTV). Qua kiểm tra, 100% đều đạt khá trở lên.

Đầu tháng 2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021. 100% cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị tốt mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng huấn luyện, giáo án, sổ sách, văn kiện huấn luyện; cán bộ, giáo viên thực hành giảng bài trên các nội dung chuyên ngành quân sự, chính trị. Qua đánh giá, các mô hình huấn luyện thiết thực, sinh động có tính ứng dụng cao, sát thực tế công tác huấn luyện của từng cơ quan, đơn vị.

Ban CHQS thành phố Tuyên Quang trưng bày mô hình học cụ tại Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xảy ra, giữ gìn và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của tỉnh. Bởi lẽ đó, huấn luyện quân sự là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các đơn vị. Đại úy Kim Xuân Hoàng, Đại đội trưởng cho biết, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã tổ chức tập huấn cán bộ phân đội; chuẩn bị sửa chữa, làm mới các mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, thao trường bãi tập; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu sát với thực tiễn, từng đối tượng. Thời gian huấn luyện kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, nội dung huấn luyện võ thuật, kỹ chiến thuật với cường độ cao nên cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ của đơn vị để vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Năm 2021, Ban CHQS huyện Na Hang đề ra mục tiêu cụ thể đối với từng lực lượng. Với lực lượng thường trực: 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, trong đó cán bộ trợ lý đạt 70% trở lên huấn luyện khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên: 100% cán bộ từ trung đội trở lên huấn luyện được theo phân cấp, có 50% trở lên huấn luyện khá, giỏi; 100% tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng biết điều hành luyện tập, sửa tập và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị. 100% cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn, cơ quan tổ chức, chỉ huy tự vệ, trung đội trưởng DQTV huấn luyện được theo phân cấp, có 50 - 60% khá, giỏi; 60 - 70% tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng biết điều hành luyện tập. Đồng chí Thiếu tá Bàn Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, nhấn mạnh, LLVT huyện sẽ thực hiện đúng phương châm, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Đơn vị tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ, phấn đấu không có vi phạm kỷ luật, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện…

Toàn tỉnh hiện có 138 đơn vị dân quân, 89 đơn vị tự vệ. Lực lượng được tổ chức huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS các huyện, thành phố đã lựa chọn 13 đơn vị DQTV huấn luyện trước, hoàn thành trong tháng 3 và rút kinh nghiệm để nhân rộng. Anh Bàn Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Bình (Chiêm Hóa) cho biết, năm 2021, đơn vị sẽ huấn luyện trong tháng 4; phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 80% trở lên. Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình huấn luyện, gần 1 năm qua anh đã nghiên cứu, cải tiến 5 mô hình học cụ sát với thực tiễn để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân xã trong năm nay. Trong đó, tiêu biểu là mô hình “Bia ẩn hiện bắn súng AK Bài 1B có điều khiển từ xa”.

Mùa huấn luyện năm nay diễn ra trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường huấn luyện chính trị gắn với huấn luyện quân sự, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ thành công cuộc bầu cử. Đồng thời, các đơn vị chủ động, không lơ là, chủ quan đảm bảo vật chất, trang bị phòng chống dịch  Covid-19.                    

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục