Hội Nông dân xã Sơn Nam phấn đấu trên 80% số hộ hội viên đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi

- Ngày 10-1, Hội Nông dân xã Sơn Nam (Sơn Dương) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Sơn Dương; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố; Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện và 76 đại biểu chính thức đại diện trên 1.000 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Sơn Nam đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế trên địa bàn. Nổi bật, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Sơn Dương chụp ảnh cùng BCH Hội Nông dân xã
Sơn Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm bình quân đạt trên 72%. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp được 205 hội viên mới; giúp 137 hộ hội viên thoát nghèo. Thông qua các hoạt động của hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy tiềm năng trong nông dân, huy động sức người, sức của xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Sơn Nam đề ra 12 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu: 100% cán bộ, trên 90% hội viên nông dân được tuyên truyền, học tập các chỉ thỉ nghị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có trên 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Hội Nông dân xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% chi hội ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt hội; phấn đấu hàng năm có trên 80% số hộ đạt tiêu chí nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; mỗi chi hội giúp đỡ được ít nhất 1 hộ thoát nghèo, xây dựng ít nhất 1 mô hình phát triển kinh tế…

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân xã khoá XII gồm 13 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Sơn Dương đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm các gian hàng trưng bày tại đại hội.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cùng đoàn đại biểu các huyện, thành phố, Hội cơ sở trực thuộc các huyện đã họp để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, chỉ ra những mặt được, chưa được của đại hội, thống nhất các nội dung chính để các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, nội dung, chương trình đại hội đảm bảo đúng hướng dẫn; quá trình tổ chức đại hội thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cũng đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng kế hoạch; chuẩn bị báo cáo chính trị chu đáo, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó lưu ý, tỷ lệ chi hội trưởng là đảng viên, các tham luận tại đại hội bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và công tác hội; tuyên truyền quảng bá các hoạt động của hội, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình. 

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục