Hơn 4.600 thanh niên thành phố Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ

Sáng 3-3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện đã đồng loạt làm lễ giao quân năm 2021 với hơn 4.600 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và 468 công dân của các quận 5, 6, 7, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh sẽ được đưa về các đơn vị như Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957 và Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Công an thành phố Hồ Chí Minh...

Từ hơn 6h, các thanh niên trong bộ quân phục mới đã trong hàng ngũ chỉnh tề, sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch tại nơi giao, nhận quân được chú trọng. Tất các thanh niên thực hiện nghĩa vụ đều đeo khẩu trang và đã được xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 cho kết quả âm tính.

Tân binh Trần Thanh Duy (19 tuổi, quận 11) cho biết: "Tôi ước mong trở thành người lính. Năm nay, tôi đã toại nguyện, được trở thành quân nhân thuộc Lữ đoàn Hải quân 101. Tôi hứa sẽ đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ nào và phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Đặc biệt, năm 2021, toàn thành phố có hai công dân nữ nhập ngũ. Nguyễn Đào Thúy Vy (24 tuổi, công dân quận 6), một trong hai tân binh được tuyển chọn hào hứng chia sẻ: "Tôi tốt nghiệp Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, gác lại việc riêng, lên đường nhập ngũ và quyết tâm sẽ rèn luyện tốt trong môi trường quân ngũ thật tốt, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"".

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Trong khi đó, tại thành phố Thủ Đức, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Đức tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021 tại 3 khu vực.

Tại lễ giao quân khu vực 1, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, trong số 527 thanh niên của thành phố lên đường nhập ngũ năm nay, có 405 thanh niên được giao cho các đơn vị quân đội và 122 thanh niên được giao cho Công an thành phố.

"Tôi tin tưởng, các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thủ Đức, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ", ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng bày tỏ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021, chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân toàn thành phố là 4.628 công dân, trong đó có 828 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Năm nay, chất lượng giao quân tiếp tục được giữ vững: Tâi binh là đảng viên chính thức chiếm 2,05%; có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 41,95%; sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 84,38%.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục