Trên 150 suất quà Tết trao cho công nhân lao động Cụm công nghiệp Phúc Ứng

- Sáng 9-1, tại Công ty TNHH Tai Shing, Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình "Tết  sum vầy - Xuân gắn kết" năm 2023. 

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo huyện Sơn Dương và trên 150 công nhân lao động Cụm công nghiệp Phúc Ứng.

Lãnh đạo UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Cụm công nghiệp Phúc Ứng.

Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 "Mái ấm Công đoàn" cho 2 công nhân và trao tặng trên 150 suất Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động những hoạt động của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết"; huy động tốt hơn nữa sự tham gia của cộng đồng nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đoàn viên, công nhân lao động đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao quà tết cho công nhân Cụm công nghiệp Phúc Ứng.

Lãnh đạo UNBD tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao quà Tết cho công nhân lao động tại chương trình​.

Đồng thời mong muốn đoàn viên, công nhân lao động sau những ngày đầm ấm sum vầy cùng gia đình, trở lại gắn bó với doanh nghiệp, hăng say lao động, sản xuất; không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ cả về học vấn và tay nghề; nâng cao khả năng tiếp cận ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Các chủ doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến công nhân, lao động từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến chăm lo đời sống... để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục