Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Na Hang lần thứ IV

- Ngày 25-8, Hội Khuyến học huyện Na Hang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Hội từng bước củng cố tổ chức, phát triển hội viên; khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện có 12 Hội Khuyến học các xã, thị trấn; 162 chi hội, ban khuyến học, với 10.020 hội viên, chiếm 79% so với tổng dân số của huyện. Toàn huyện có 7.043/10.914 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt 79% so với tổng số hộ gia đình trong huyện. Qua 5 năm, đã có 99/233 dòng họ được công nhận "Dòng họ học tập”, phát triển 104/114 mô hình "Cộng đồng học tập" ở thôn bản, tổ dân phố. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tích cực vận động xã hội hóa ủng hộ kinh phí, hiện vật, quà khen thưởng, động viên học sinh với số tiền trên 12 tỷ đồng; xây dựng Quỹ Khuyến học huyện được trên gần 253 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội
và xây dựng xã hội học tập, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đề ra mục tiêu: 100% cán bộ hội được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập, mô hình học tập. Toàn huyện có 80% trở lên gia đình đăng ký gia đình học tập; trong đó 70% được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% trở lên dòng học được công nhận “Dòng họ học tập”; 80% trở lên thôn, bản, tổ dân phố được công nhận “Cộng đồng học tập”; 80% trở lên các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận “Đơn vị học tập”.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội và xây dựng xã hội học tập, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục