Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ chính trị

- Báo, tạp chí của Ðảng là nguồn tài liệu, kênh thông tin quan trọng, chính thống về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thông qua báo, tạp chí của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là việc làm cần thiết, cần được coi là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy và tổ chức đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các báo Đảng địa phương đã bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, cách thức phát hành để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khẳng định những thành tựu của công cuộc đổi mới; động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Các báo, tạp chí của Đảng đã có nhiều bài viết chất lượng để đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, tạo dựng và củng cố sự đồng thuận trong xã hội.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, vừa qua,  Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Hải Phòng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”.

ĐVTN Báo Tuyên Quang tặng Báo Tuyên Quang cho đảng viên, nhân dân thôn Cầu Khoai, xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá: Sau hơn hai năm thực hiện Thông báo Kết luận 173-TB/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng luôn được duy trì ổn định và tích cực tại từng địa phương. Từ năm 2020 đến nay, dù trong xu thế giảm sút của báo in nhưng báo, tạp chí của Ðảng, cụ thể là Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản, phát hành qua Bưu điện Việt Nam không bị ảnh hưởng mà vẫn giữ được sản lượng cao. Chỉ tính riêng thời điểm tháng 10-2022, báo Nhân Dân phát hành qua Bưu điện Việt Nam đạt 134.577 tờ/kỳ, tạp chí Cộng sản đạt 57.484 cuốn/kỳ. Cả nước hiện có 44 tỉnh, thành phố có tỷ lệ phát hành báo Ðảng địa phương đạt hơn 100% so với số chi bộ cơ sở đảng trực thuộc như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Bình, Tây Ninh, Ninh Thuận…

Một số địa phương đã có những cách làm tích cực để nâng cao công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Dương Ðức Huy cho biết, từ năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai được tỉnh giao chủ trì thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí của Ðảng cấp cho đầu mối các đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của 9 huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Ðảng phù hợp từng đối tượng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa việc sử dụng báo, tạp chí của Ðảng là một tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng hằng năm. Đến nay tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn toàn tỉnh đối với các loại hình báo Đảng cơ bản đủ trên 80%, trong đó một số ngành, địa phương đã đạt tỷ lệ từ 90 đến 100%.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh Trương Công Ngàn chia sẻ, tại tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo cụ thể về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có phát động phong trào đọc và học tập làm theo báo, tạp chí của Đảng. Ở nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh, việc đọc và nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nề nếp với các mô hình cụ thể như: duy trì điểm báo thường xuyên vào buổi sáng các ngày làm việc hoặc ngày đầu tiên của tuần làm việc, yêu cầu cán bộ, đảng viên dành ít nhất 30 phút/ngày để đọc báo...

Tuy nhiên, trên thực tế việc mua, đọc báo, tạp chí của đảng nói chung ở nhiều địa phương đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân là do: phân cấp ngân sách cho cơ sở tự mua báo, tạp chí đã khiến nhiều nơi không thực hiện đúng quy định, sử dụng để mua báo, tạp chí giải trí, thậm chí sử dụng vào mục đích khác; do có rất nhiều kênh thông tin để lựa chọn thay báo giấy và hoàn toàn miễn phí...

Bàn về các đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh Ngô Văn Liên, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng cũng như việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm việc sử dụng đúng nguyên tắc, đúng mục đích; kịp thời phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình.

Đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người làm lãnh đạo, quản lý, làm công tác tham mưu cần nhận thức và ý thức rõ việc đọc báo, tạp chí của đảng không chỉ xuất phát từ nhu cầu thông tin của cá nhân, mà quan trọng hơn là để nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận. Chỉ trên cơ sở nắm vững tri thức lý luận mới đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn; tuyên truyền một cách thuyết phục; rèn luyện bản thân một cách nghiêm cẩn để đủ sức thực hiện vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, mua, đọc và làm theo báo, tạp chí Đảng là một nhiệm vụ của công tác Đảng; là cơ sở đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức phát hành của tờ báo, tạp chí để thu hút người đọc; tiếp tục tổ chức được các sản phẩm báo chí có chất lượng cao, bảo đảm “đúng, trúng, hay”, “đúng vai”, là lực lượng chủ đạo, có vai trò dẫn dắt, đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhu cầu nhận thức tư tưởng, lý luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân…

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục