Không làm nghiêm ngặt từ bên dưới sẽ không kiểm soát được dịch bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Vũ Đức Đam ngày 28-7 đã giao ban trực tuyến nhanh với 19 tỉnh, thành phố phía Nam.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Long An phải hết sức chú trọng phòng, chống dịch trong
 các khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại giao ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý đến khả năng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở tất cả các cấp, nhất là ở khu phố, cụm dân cư... chứ không chỉ dừng ở cấp xã, phường, thị trấn, để thực hiện thật nghiêm và triệt để mục tiêu giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. 

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra hai cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Long An phải hết sức chú trọng phòng, chống dịch trong các khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Ảnh: VGP/Đình Nam
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo tỉnh Long An báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm nhân lực, vật lực để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt những câu hỏi rất chi tiết về công tác xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch tại những “điểm nóng”, khu phong tỏa, cũng như vùng an toàn; công tác điều trị tại đây.

Phó Thủ tướng nêu rõ, nếu không làm nghiêm ngặt từ bên dưới sẽ không kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, tỉnh phải quán triệt tinh thần thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tổ Covid-19 cộng đồng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng dòng sự kiện