Bắt đối tượng trốn truy nã gần 12 năm

Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đã bắt được Chu Đức Hậu (46 tuổi; ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), là đối tượng bị truy nã từ năm 2010 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hậu đã bị công an bắt giữ sau gần 12 năm lẩn trốn.

Cụ thể, vào ngày 3-3, Đội truy nã và truy tìm (đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Hậu theo lệnh truy nã khi người này đang là nhân viên bảo vệ cho một công ty ở tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ, vào năm 2008, Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Tiến, có trụ sở tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên về kinh doanh mua bán máy tính, linh kiện. Hậu mua nhiều máy móc, thiết bị của nhiều công ty, cá nhân với giá trị lớn, nhưng không trả tiền, rồi bỏ trốn.

Nhận tin tố giác và sau thời gian xác định, tháng 8-2010, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hậu về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và phát lệnh truy nã. Sau gần 12 năm truy tìm, tháng 3-2022, cơ quan công an xác định Hậu đang làm bảo vệ cho một doanh nghiệp ở Bình Dương nên đã bắt giữ.

Vụ án tiếp tục được xử lý.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục