Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

- Trong những năm qua, Đảng ủy Công an huyện Na Hang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an.

Thiếu tá Phùng Sơn Dương, Trưởng Công an huyện Na Hang cho biết, Đảng ủy Công an huyện luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, nêu cao sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong Đảng bộ, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; chỉ đạo duy trì thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trao đổi nghiệp vụ tại Công an huyện Na Hang đảm bảo yếu tố nhanh, chính xác và đạt hiệu quả cao trong công tác.

Hàng năm, Công an huyện Na Hang đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm ANTT; đơn vị chủ động ban hành nghị quyết, chương trình công tác năm. Trong năm 2021, lực lượng Công an huyện Na Hang đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đã từng bước được đẩy lùi, làm giảm 30% tội phạm về trật tự xã hội; đã điều tra, làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 91%), tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nổi bật là Chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Trưởng Công an huyện, bằng bản lĩnh, sự mưu trí, sáng tạo và quyết tâm khám phá án thành công, kết thúc giai đoạn 1, Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 5 bị can; giai đoạn 2 đang được mở rộng điều tra với hàng trăm đối tượng trải dài trên hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Công an huyện đã thu nhận 32.359 hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn huyện. Hàng chục lượt CBCS Công an huyện xung kích, tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại các điểm chốt, khu cách ly, khu vực truy vết.

Với những thành tích đã đạt được, Công an huyện Na Hang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021, Đảng bộ Công an huyện được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục