Sức bật ở Côn Lôn
- Nếu huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) xưa được gọi là Mường Bang, nghĩa là vùng núi cao, huyện Chiêm Hóa là Mường Giàng, nghĩa là vùng núi thấp, thì Côn Lôn (Na Hang) được gọi là Trung Mường (tức là ở giữa). Ba xứ mường ngày xưa nổi tiếng sầm uất, tấp nập người mua, người bán, là nơi tập trung đông dân cư. Mảnh đất Côn Lôn xưa rộng lớn, sầm uất gồm cả xã Sinh Long và Khau Tinh, tuy đã tách xã từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng Côn Lôn hôm nay vẫn khẳng định vai trò trung tâm. Hơn hết ở đây đang xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân dám nghĩ, dám làm với những mô hình kinh tế gia trại, góp phần nâng cao thu nhập và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.