Gặp mặt nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

- Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1030 – 20/10/2021), ngày 19-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX  (2021 - 2026).

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.  Ảnh: Thành Công

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban HĐND tỉnh cùng 23 vị nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, cách làm hay trong quá trình công tác; chia sẻ những kinh nghiệm giúp chị em vừa hoàn thành việc nước, vừa đảm việc nhà.

Đồng chí Hà Thị Khiết cho rằng dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng giai đoạn nào, ở đâu, chị em phụ nữ Tuyên Quang cũng khẳng định được vai trò, vị trí của mình. Đồng chí cùng các đại biểu ôn lại quãng thời gian khó khăn và sự phát triển của cơ quan dân cử của tỉnh trong giai đoạn trước. Qua đó, thấy rõ được bước phát triển của cơ quan dân cử của tỉnh; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí chia sẻ, đại biểu của dân phải nghĩ cho dân, chia sẻ với dân, phải nói lên tiếng nói của nhân dân, khẳng định được vai trò trong tình hình mới, tránh hình thức. Đồng chí mong muốn các chị em phải đoàn kết thương yêu, đùm bọc, bảo ban nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành thiên chức với gia đình, luôn khẳng định về người con gái Tuyên Quang, đẹp người đẹp nết, trung hậu, đảm đang.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại diện các nữ đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ quê hương cách mạng Tuyên Quang nói riêng đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, các thế hệ phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều chị em được phong tặng các danh hiệu cao quý; nhiều cán bộ nữ được giao những trọng trách trong lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của địa phương. Đặc biệt trong các thế hệ phụ nữ của tỉnh nhà đã có những đại diện ưu tú được giữ những chức vụ quan trọng của Trung ương Đảng và các bộ, ban, ngành Trung ương, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, tỉnh Anh hùng.

Nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của phụ nữ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, luôn quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ; trong những nhiệm kỳ qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp luôn có tỉ lệ cao so với cả nước. Trong đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh là 29,17%; cấp ủy huyện chiếm 21,50%; cấp ủy cơ sở chiếm 27,69%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV chiếm 66,67%, là đoàn đại biểu có tỉ lệ nữ cao nhất cả nước. Đặc biệt, nữ tham gia đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm tỉ lệ rất cao với 41,82%, trong đó cả 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ này đều là đại biểu nữ.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", truyền thống của quê hương cách mạng, các vị đại biểu nữ HĐND tỉnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và các mục tiêu, nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục