Người phụ nữ Tày đam mê nghề truyền thống
- Nhìn gian hàng với hàng loạt sản phẩm thủ công độc đáo từ mây, giang, tre, nứa… của xã Hùng Mỹ (Chiêm Hoá) trong hàng chục gian hàng tại lễ hội xuân, nhiều du khách không khỏi trầm trồ, thán phục.
- Nhìn gian hàng với hàng loạt sản phẩm thủ công độc đáo từ mây, giang, tre, nứa… của xã Hùng Mỹ (Chiêm Hoá) trong hàng chục gian hàng tại lễ hội xuân, nhiều du khách không khỏi trầm trồ, thán phục.
- Gặp các thành viên CLB hát Sình ca Cao Lan thôn 10, xã Lưỡng Vượng đúng vào dịp lễ hội ...
- Bạc là một linh vật không thể thiếu trong đời sống của người Dao Quần Trắng, không chỉ ...
- Đến một số bản làng vùng cao dịp đầu xuân, du khách sẽ thấy hình ảnh quả còn xuất hiện ...
- Năm mới, cùng với các lễ hội truyền thống của các dân tộc được tổ chức tại các địa ...
- Trong các ngày lễ, hội hay liên hoan văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa ...
- Chị Bàn Thị Hà, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) giữ gìn bản sắc văn ...
- Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, Hội Người cao ...
- Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) hiện nay có 113 hộ dân sinh sống, chủ yếu là dân ...
- Hiện nay, Tuyên Quang có khoảng 100.000 người Dao, là dân tộc thiểu số đông thứ 2 sau ...
- “Kin khẩu mẩu” là lễ mừng cơm mới của người Tày xứ Tuyên thường diễn vào dịp bà con thu ...